Syria chờ LHQ ủng hộ Tổng thống Assad

Ngày 10-1, Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem kêu gọi LHQ ủng hộ kế hoạch giải quyết khủng hoảng do Tổng thống Bashar al-Assad đề xuất trước đó 4 ngày.

Ngày 10-1, Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem kêu gọi LHQ ủng hộ kế hoạch giải quyết khủng hoảng do Tổng thống Bashar al-Assad đề xuất trước đó 4 ngày.

Trước đó, ngày 9-1, Chính phủ Syria đã thông qua kế hoạch gồm 3 giai đoạn trên (bao gồm việc thực hiện ngừng bắn, đối thoại dân tộc toàn diện, xây dựng chính phủ và quốc hội với thành phần rộng rãi).

Theo Hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria, chính phủ nước này đã yêu cầu thành lập một ủy ban cấp bộ trưởng do Thủ tướng Wael al-Halqi đứng đầu, nhằm đưa kế hoạch này của Tổng thống Assad thành hành động. Bên cạnh đó, Chính phủ Syria còn giao trọng trách cho Bộ Ngoại giao thiết lập các mối liên hệ với khu vực và quốc tế để giới thiệu “chương trình quốc gia” và tìm kiếm sự ủng hộ đối với kế hoạch này.

H.Xuân

Tin cùng chuyên mục