Tin tặc đánh sập website Bộ Tư pháp Mỹ

Tin tặc đánh sập website Bộ Tư pháp Mỹ

(SGGPO).- Theo Tân Hoa xã, tin tặc (hacker) ngày 26-1 đã đánh sập website Bộ Tư pháp Mỹ, nhằm trả thủ cho cái chết của Aaron Swartz, một lập trình viên, nhà lưu trữ, nhà tổ chức chính trị đồng thời là nhà hoạt động Internet - đã tự tử hôm 11-1.

Ngoài ra, tin tặc còn gửi thông điệp yêu cầu Chính phủ Mỹ phải “cải cách hệ thống tư pháp”, bằng không họ (hacker) sẽ cho công khai những thông tin “nhạy cảm” có được trong vụ tấn công.

Trước đó, các công tố viên Liên bang đã bắt giữ Swartz với cáo buộc tải về hàng triệu bài báo, tạp chí chuyên nghành, với ý định công khai trên internet để mọi người có thể truy cập miễn phí. “Thiên tài công nghệ” 26 tuổi này đã phải đối mặt với tội “gian lận máy tính Liên bang” và có thể phải ngồi tù 35 năm nếu bị kết tội.

Hiện Cục điều tra Liên bang (FBI) đã cho mở cuộc điều tra hình sự về việc tin tặc tấn công trang web của Bộ Tư pháp. Trong khi đó, Bộ Tư pháp Mỹ cũng ra một tuyên bố nói rằng website của Bộ này đang trong quá trình khắc phục sự cố.

Nhóm tin tặc“Anonymous” từng tấn công vào website của nhiều cơ quan Mỹ.

Nhóm tin tặc“Anonymous” từng tấn công vào website của nhiều cơ quan Mỹ.

Đăng Hưng

Tin cùng chuyên mục