Thượng viện Mỹ phê chuẩn ông John Kerry làm Ngoại trưởng

Hãng AFP ngày 30-1 đưa tin Thượng nghị sĩ John Kerry, người được Tổng thống Barack Obama đề cử làm Ngoại trưởng, đã được Thượng viện Mỹ nhất trí phê chuẩn vào cương vị quan trọng này. 94 Thượng nghị sĩ bỏ phiếu ủng hộ ông Kerry lên làm Ngoại trưởng và chỉ có 3 Thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa phản đối. Đây được coi là một sự đồng thuận hiếm hoi trong hơn một năm qua giữa đảng Dân chủ với phe Cộng hòa tại Quốc hội.
  • Công bố gói đề xuất cải cách nhập cư

Hãng AFP ngày 30-1 đưa tin Thượng nghị sĩ John Kerry, người được Tổng thống Barack Obama đề cử làm Ngoại trưởng, đã được Thượng viện Mỹ nhất trí phê chuẩn vào cương vị quan trọng này. 94 Thượng nghị sĩ bỏ phiếu ủng hộ ông Kerry lên làm Ngoại trưởng và chỉ có 3 Thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa phản đối. Đây được coi là một sự đồng thuận hiếm hoi trong hơn một năm qua giữa đảng Dân chủ với phe Cộng hòa tại Quốc hội.

Trước đó, Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ, nơi ông Kerry giữ chức Chủ tịch từ năm 1985 đến nay, đã nhất trí tán thành việc đề cử ông Kerry làm Ngoại trưởng nhiệm kỳ 2 của chính quyền Obama.

Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa chính thức công bố các đề xuất về cải cách nhập cư, một vấn đề gây bất đồng lâu nay trong Quốc hội. Theo đó gói đề xuất được đánh giá là toàn diện và tham vọng, chính phủ Mỹ tạo cơ hội để hợp pháp hóa nhằm trao quyền công dân, nếu đủ các điều kiện, cho những thanh niên nhập cư bất hợp pháp vốn được đưa đến Mỹ từ khi còn nhỏ, cũng như cấp thẻ xanh cho lao động trẻ nước ngoài có trình độ. Nỗ lực này nhằm giải quyết dứt điểm số phận hơn 11 triệu người nhập cư bất hợp pháp đang sinh sống và làm việc “chui” tại Mỹ.

Ngoài ra, cải cách chế độ nhập cư còn bao gồm các biện pháp tăng cường đảm bảo an ninh các đường biên giới để ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp. Tổng thống Obama tuyên bố nếu Quốc hội không hành động, Nhà Trắng sẵn sàng chuyển lên thành dự luật để Quốc hội bỏ phiếu thông qua.

Đ.Cao - H.Xuân

Tin cùng chuyên mục