Nhật Bản tẩy chay Google map

Theo báo chí Nhật Bản, Tokyo đã yêu cầu chính quyền các địa phương và các trường đại học công không đăng các bản đồ Google trên trang web của mình vì bản đồ này không sử dụng tên tiếng Nhật để gọi tên các đảo tranh chấp.

Theo báo chí Nhật Bản, Tokyo đã yêu cầu chính quyền các địa phương và các trường đại học công không đăng các bản đồ Google trên trang web của mình vì bản đồ này không sử dụng tên tiếng Nhật để gọi tên các đảo tranh chấp.

Tờ Sport Nippon nêu ra các lãnh thổ mà Nhật Bản có tranh chấp với các nước láng giềng gồm có quần đảo Takeshima/Dokdo tranh chấp với Hàn Quốc; Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp với Trung Quốc. Ngoài ra còn có quần đảo Kuril do Nga quản lý từ sau Thế chiến thứ hai nhưng Nhật Bản vẫn đòi hỏi chủ quyền và gọi đây là lãnh thổ phương Bắc.

Hãng tin Kyodo News cho biết trong các thông cáo trước đó, chính quyền Tokyo tuyên bố “một số địa danh trong bản đồ điện tử trên các trang chủ không phù hợp với lập trường của chính phủ Nhật Bản”. Chính phủ khuyến cáo các cơ quan nhà nước nên sử dụng các bản đồ do Viện Địa lý quốc gia Nhật Bản biên soạn.

KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục