Cảnh sát Nga săn lùng cựu quản lý Rosneft

Theo Ria-Novosti, cảnh sát Nga đang săn lùng cựu giám đốc điều hành cấp cao thuộc công ty con Tập đoàn dầu mỏ Rosneft Valery Kardanov do bị nghi ngờ có liên quan biển thủ công quỹ. Ông này bị cáo buộc lừa đảo tài sản ngay trước khi từ chức giám đốc chi nhánh Rosneft tại Cộng hòa Kabardino-Balkaria thuộc Nga vào cuối năm 2012 với số tiền hơn 1 tỷ rúp (gần 31.000USD).

Theo Ria-Novosti, cảnh sát Nga đang săn lùng cựu giám đốc điều hành cấp cao thuộc công ty con Tập đoàn dầu mỏ Rosneft Valery Kardanov do bị nghi ngờ có liên quan biển thủ công quỹ. Ông này bị cáo buộc lừa đảo tài sản ngay trước khi từ chức giám đốc chi nhánh Rosneft tại Cộng hòa Kabardino-Balkaria thuộc Nga vào cuối năm 2012 với số tiền hơn 1 tỷ rúp (gần 31.000USD).

Kardanov bị cáo buộc đã tạo điều kiện cho việc mua bất hợp pháp cơ sở nghỉ mát của công ty nằm trong một khu vực bảo tồn thiên nhiên gần núi Elbrus và tự ý chuyển quyền sở hữu cho người thứ ba. Ngoài ra, ông Kardanov cùng một nhóm cộng sự đã tham ô 4 xe hơi đắt tiền của một thương hiệu uy tín. Cảnh sát Nga đã đưa Kardanov vào danh sách truy nã quốc tế.

KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục