Nhật Bản tăng thuế tiêu dùng lên 8%

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 1-10 chính thức công bố kế hoạch tăng thuế tiêu dùng lên 8% kể từ tháng 4-2014, so với mức 5% hiện nay. Đây là kết quả 1 năm nghiên cứu vấn đề tăng thuế mà một số chuyên gia kinh tế cảnh báo có thể làm suy yếu khả năng phục hồi kinh tế còn non nớt của đất nước

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 1-10 chính thức công bố kế hoạch tăng thuế tiêu dùng lên 8% kể từ tháng 4-2014, so với mức 5% hiện nay. Đây là kết quả 1 năm nghiên cứu vấn đề tăng thuế mà một số chuyên gia kinh tế cảnh báo có thể làm suy yếu khả năng phục hồi kinh tế còn non nớt của đất nước.

Thủ tướng S.Abe cho biết ông quyết định tăng thuế tiêu dùng từ 5% lên 8% nhằm củng cố lòng tin vào chính sách tài chính của Nhật Bản và thiết lập một chế độ an sinh xã hội bền vững cho các thế hệ tương lai. Ông S.Abe cũng bày tỏ ý định đưa ra gói kích thích kinh tế nhằm giảm nhẹ tác động tiêu cực của việc tăng thuế đối với các doanh nghiệp và các hộ gia đình Nhật.

VIỆT LÊ

Tin cùng chuyên mục