Niềm tự hào của Australia

Matthew Ames, người đàn ông không tay chân của Australia vừa nhận giải thưởng “Niềm tự hào của Australia”. Cách đây 15 tháng, Mathew, vốn là  kỹ sư môi trường rơi vào trạng thái hôn mê do cơ thể bị tấn công bởi liên cầu khuẩn A. Vợ anh là Diane quyết định để bác sĩ cắt hết tay và chân anh, với hy vọng mang lại 1% cơ hội sống sót cho chồng.
Niềm tự hào của Australia

Matthew Ames, người đàn ông không tay chân của Australia vừa nhận giải thưởng “Niềm tự hào của Australia”. Cách đây 15 tháng, Mathew, vốn là  kỹ sư môi trường rơi vào trạng thái hôn mê do cơ thể bị tấn công bởi liên cầu khuẩn A. Vợ anh là Diane quyết định để bác sĩ cắt hết tay và chân anh, với hy vọng mang lại 1% cơ hội sống sót cho chồng.

Câu chuyện của Mathew, người cha của 4 đứa con, đặt cho mình những mục tiêu như dần bỏ ống thông khí ở cổ họng để có thể nói chuyện và ăn uống, tự đứng lên, lăn tròn, đã làm lay động hàng triệu trái tim người dân Australia. Tuần tới, anh Mathew sẽ trải qua các cuộc phẫu thuật mới để trở thành người đàn ông có các bộ phận cơ thể được điều khiển bằng điện tử đầu tiên trên thế giới.

PHƯƠNG NAM

  • Bỏ quên 27 tỷ USD ở sân bay

Giới chức Nga đang truy tìm chủ nhân của khối tài sản lên đến 27 tỷ USD đựng trong 200 thùng gỗ nằm tại kho hàng của sân bay Mátxcơva từ năm 2007. Từ đó đến nay đã có rất nhiều người đứng ra “nhận vơ” để chiếm đoạt số tiền này.

Số tiền này được một người Iran tên là Farzin Koroorian Motlagh chuyển tới từ Frankfurt hồi năm 2007, tuy nhiên sau đó không có bất kỳ ai xuất hiện để nhận số hàng này. Motlagh được cho là kẻ cầm đầu đứng đằng sau vụ trộm 14 tỷ USD từ Ngân hàng trung ương Abu Dhabi vào năm 2010.

NAM PHƯƠNG

  • Trung Quốc tăng trợ giá xe khách chạy điện

Chính phủ Trung Quốc sẽ trợ giá 60.000NDT (9.800USD) cho một chiếc xe chở khách bằng điện và 81.700NDT cho mỗi xe buýt điện nhằm thuyết phục những người điều hành giao thông công cộng sử dụng phương tiện sạch. Chương trình trợ giá này là một phần của kế hoạch cải thiện chất lượng không khí vốn đang rất ô nhiễm.

Trung Quốc có 278.000 xe không sử dụng nhiên liệu gây ô nhiễm vào cuối năm 2012 với 80% trong số này là xe buýt. Nước này đặt mục tiêu sẽ có 500.000 xe điện và xe hybrid (vừa xăng vừa điện) lưu hành trên đường phố đến năm 2015 và 5 triệu xe vào năm 2020.

MINH KHÁNH

  • Nông dân Australia đối mặt với tai họa heo rừng

Nông dân trong các khu vực đang bị hạn hán ở miền Trung Tây tiểu bang Queensland (Australia) hy vọng khoản cho vay trị giá 500.000AUD của chính quyền tiểu bang sẽ giúp họ kiểm soát được tai họa heo rừng. Khoảng 24 triệu con heo rừng đang sống tại 40% lãnh thổ Australia và chúng sinh nở nhanh ồ ạt như thỏ. 

Các chủ trại nuôi cừu tại Queensland đang vất vả kiểm soát đà sinh sản ồ ạt của loài heo rừng bằng cách làm hàng rào cản, đánh bẫy, săn bắn và giết bằng mồi thuốc độc. Heo rừng đã làm đảo lộn tính đa dạng sinh học và ăn cừu của nông dân.

KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục