Dân số thế giới đạt 9,7 tỷ người trong năm 2050

Hãng AFP ngày 2-10 dẫn báo cáo từ Viện nghiên cứu nhân khẩu học của Pháp cho biết đến năm 2050, dân số thế giới sẽ đạt 9,7 tỷ người. Ấn Độ sẽ vượt qua Trung Quốc trở nước có dân số đông nhất hành tinh, với 1,6 tỷ người
Dân số thế giới đạt 9,7 tỷ người trong năm 2050

(SGGPO).- Hãng AFP ngày 2-10 dẫn báo cáo từ Viện nghiên cứu nhân khẩu học của Pháp cho biết đến năm 2050, dân số thế giới sẽ đạt 9,7 tỷ người. Ấn Độ sẽ vượt qua Trung Quốc trở nước có dân số đông nhất hành tinh, với 1,6 tỷ người

Cũng theo báo cáo, đến cuối thế kỷ này, dân số thế giới sẽ tăng lên 11 tỷ người. Châu Phi sẽ là ngôi nhà của 1/4 thế giới vào năm 2050, với 2,5 tỷ người, tăng gấp đôi so với mức 1,1 tỷ người hiện nay. Dân số châu Á sẽ tăng từ 4,3 tỷ người lên mức 5,2 tỷ người vào năm 2050.

Trước đó, theo nghiên cứu của Liên Hợp Quốc vào tháng 6 vừa qua, dân số thế giới sẽ tăng lên mức 9,6 tỷ người vào năm 2050. Số người từ 60 tuổi trở lên sẽ tăng từ 841 triệu người lên mức 2 tỷ vào giữa thế kỷ này.

Dân số thế giới đạt 9,7 tỷ người trong năm 2050 ảnh 1

Kẹt xe diễn ra thường xuyên trong giờ cao điểm tại các thành phố lớn của Ấn Độ.

 PHƯƠNG NAM

Tin cùng chuyên mục