Trung Quốc: Tỷ lệ quan chức tham nhũng tăng gần 20%

Tân Hoa xã dẫn báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc (SPP) công bố ngày 22-10 tại phiên họp thường kỳ của Quốc hội Trung Quốc khóa 12, kể từ tháng 1-2008 đến tháng 8-2013, đã có 32 quan chức cấp bộ bị điều tra tham nhũng.

Tân Hoa xã dẫn báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc (SPP) công bố ngày 22-10 tại phiên họp thường kỳ của Quốc hội Trung Quốc khóa 12, kể từ tháng 1-2008 đến tháng 8-2013, đã có 32 quan chức cấp bộ bị điều tra tham nhũng.

Theo báo cáo, số đối tượng phạm tội tham nhũng trong giai đoạn 2008-2012 đã tăng 19,5% so với giai đoạn 2003-2007, trong khi số đối tượng đưa hối lộ tăng tới 60,4%. Trong 151.000 vụ án tham nhũng bị điều tra trong 5 năm qua, khoảng 4.800 vụ có số tiền đút lót ít nhất 1 triệu NDT (161.000 USD) và số tiền tham ô ít nhất 10 triệu NDT.

VIỆT ANH

Tin cùng chuyên mục