Syria dọa đáp trả Israel

Theo Russia Today, Bộ Ngoại giao Syria đã triệu tập người đại diện LHQ tại cao nguyên Golan để đưa ra lời phản đối chính thức, một ngày sau khi Israel thực hiện một vụ không kích nhằm vào một trung tâm nghiên cứu quân sự của Syria.

Phía Syria tuyên bố sẽ đáp trả. Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon bày tỏ quan ngại sâu sắc về thông tin nói rằng Israel đã không kích vào lãnh thổ Syria. Tuy nhiên, ông cho biết không thể kiểm chứng một cách độc lập điều gì đã diễn ra ở quốc gia Trung Đông này.

Israel vẫn chưa lên tiếng về vụ việc trên, thái độ giống như năm 2007, khi nước này không kích vào một cơ sở hạt nhân của Syria - lúc ấy, Syria không đáp trả.

H.Nhi

Tin cùng chuyên mục