Syria: Giao tranh ác liệt tại thủ đô Damascus

Reuters ngày 7-2 đưa tin, phe nổi dậy ở Syria đã mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tấn công để đánh bật quân đội chính phủ ra khỏi thủ đô Damascus. Phe nổi dậy đã huy động 6 lữ đoàn, trong đó có cả lữ đoàn Hồi giáo cực đoan Frente al Nusra. Giao tranh ác liệt đang xảy ra ở khu vực phía Đông và Nam thủ đô Damascus. Phe nổi dậy tuyên bố đã kiểm soát khu vực phía Nam của vùng ngoại vi thủ đô.

Reuters ngày 7-2 đưa tin, phe nổi dậy ở Syria đã mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tấn công để đánh bật quân đội chính phủ ra khỏi thủ đô Damascus. Phe nổi dậy đã huy động 6 lữ đoàn, trong đó có cả lữ đoàn Hồi giáo cực đoan Frente al Nusra. Giao tranh ác liệt đang xảy ra ở khu vực phía Đông và Nam thủ đô Damascus. Phe nổi dậy tuyên bố đã kiểm soát khu vực phía Nam của vùng ngoại vi thủ đô.

Trước đó, quân đội Syria đã tiến hành cuộc tấn công tổng lực tại Damascus với xe tăng và pháo binh.

Theo phóng viên Reuters, rất nhiều trạm kiểm soát, tòa nhà của chính phủ đã bị tấn công đồng loạt. Hai vụ đánh bom xe đã xảy ra gần một tổ hợp quân sự ở thành phố Palmyra, tỉnh Homs, miền Trung Syria ngày 6-2 làm một vài người chết và 20 người bị thương.

Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Iran, ông Salehi, ngày 7-2 cho biết, Ai Cập sẽ sớm có cuộc gặp riêng với Iran và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Syria.

H.Nhi

Tin cùng chuyên mục