Singapore: Biểu tình vì người nhập cư

Theo Strait Times, cuối tuần qua ở Singapore đã diễn ra cuộc biểu tình được cho là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất từ trước đến nay ở đảo quốc sư tử nhằm yêu cầu hạn chế người nhập cư. Khoảng 4.000 người đã tụ tập tại công viên tự do ngôn luận Speakers’ Corner. Cuộc biểu tình kéo dài trong 3 giờ, diễn ra trong không khí ôn hòa.

Theo Strait Times, cuối tuần qua ở Singapore đã diễn ra cuộc biểu tình được cho là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất từ trước đến nay ở đảo quốc sư tử nhằm yêu cầu hạn chế người nhập cư. Khoảng 4.000 người đã tụ tập tại công viên tự do ngôn luận Speakers’ Corner. Cuộc biểu tình kéo dài trong 3 giờ, diễn ra trong không khí ôn hòa.

Cuộc biểu tình diễn ra sau khi Chính phủ Singapore công bố mức dự đoán dân số của nước này có thể tăng 30%, đạt 6,5% - 6,9% vào năm 2030. Trong đó, 45% là người nhập cư. Nhiều năm qua, Chính phủ Singapore khuyến khích thu hút lao động nước ngoài có chất xám cao nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh tỷ lệ sinh ở Singapore có xu hướng giảm, trung bình chỉ 1,2 trẻ/phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Tuy nhiên, sự xuất hiện của đông đảo lao động nước ngoài đã đẩy mức sống ở Singapore ngày càng đắt đỏ, đồng thời ảnh hưởng đến chất lượng sống của người dân nước này. 

H.NHI

Tin cùng chuyên mục