Tòa án xét xử Khmer Đỏ hết kinh phí hoạt động

(SGGPO).- Toà án xét xử tội ác Khmer Đỏ tại Campuchia (ECCC) hiện đang có nguy cơ cạn nguồn tài chính vì cho tới nay ngân sách năm 2013 của ECCC vẫn chưa được các nhà tài trợ quốc tế thông qua.

(SGGPO).- Toà án xét xử tội ác Khmer Đỏ tại Campuchia (ECCC) hiện đang có nguy cơ cạn nguồn tài chính vì cho tới nay ngân sách năm 2013 của ECCC vẫn chưa được các nhà tài trợ quốc tế thông qua.

Ngân sách hoạt động cho ECCC năm nay cần đến 9,5 triệu euro, nhưng các quốc gia từng đóng góp cho ngân quỹ của tòa là Nhật Bản, Liên minh Châu Âu (EU), Đức, Anh và Australia lại chưa sẵn sàng tiếp tục tài trợ. Riêng Thủ tướng Pháp khi thăm Phnôm Pênh mới đây để tham dự lễ hỏa táng thi hài cựu Hoàng Sihanouk hứa cung cấp thêm 500.000 euro cho năm 2013, so với 300.000 euro của những năm trước đây.

Từ khi hoạt động, ECCC mới chỉ xét xử và kết án chung thân một bị cáo là Duch (Kaing Guek Eav), Giám đốc nhà tù khét tiếng S-21. Ba bị cáo hàng đầu hiện nay còn chưa xét xử được là Nuon Chea, Khieu Samphang và Ieng Sary, đều đã trên 80 tuổi.

       Ch.H.

- Thông tin liên quan:

>> Mở lại phiên tòa xét xử 4 cựu thủ lĩnh Khmer đỏ

>> Xét xử 4 thủ lĩnh Khmer đỏ - Những kẻ sát nhân tiếp tục chối tội

>> LHQ lo ngại về phiên tòa xét xử Khmer Đỏ

>> Phiên xét xử cựu cai ngục Khmer Đỏ Duch: Công tố viên yêu cầu án tù nặng

Tin cùng chuyên mục