Mỹ cho phép giao dịch với 4 ngân hàng Myanmar

Theo CNA, Bộ Tài chính Mỹ ngày 23-2 đã cấp giấy phép chung cho các công ty Mỹ tiến hành giao dịch thông qua 4 ngân hàng của Myanmar là Ngân hàng Kinh tế Myanmar, Ngân hàng Thương mại đầu tư Myanmar, Ngân hàng Phát triển xanh châu Á và Ngân hàng Ayeyarwady. Đây là những ngân hàng đang nằm trong danh sách bị trừng phạt trong khuôn khổ trừng phạt kinh tế của Mỹ đối với Myanmar.

Theo CNA, Bộ Tài chính Mỹ ngày 23-2 đã cấp giấy phép chung cho các công ty Mỹ tiến hành giao dịch thông qua 4 ngân hàng của Myanmar là Ngân hàng Kinh tế Myanmar, Ngân hàng Thương mại đầu tư Myanmar, Ngân hàng Phát triển xanh châu Á và Ngân hàng Ayeyarwady. Đây là những ngân hàng đang nằm trong danh sách bị trừng phạt trong khuôn khổ trừng phạt kinh tế của Mỹ đối với Myanmar.

Bộ Tài chính Mỹ cho rằng, động thái trên sẽ góp phần thúc đẩy sự đầu tư có trách nhiệm, giúp cụ thể hóa quyết định hồi tháng 7-2012 của Tổng thống Mỹ Obama nhằm nới lỏng các biện pháp trừng phạt trước những cải cách dân chủ của chính quyền Tổng thống Thein Sein. Hiện Myanmar đang nỗ lực cải thiện hệ thống ngân hàng, tạo điều kiện để các nhà đầu tư nước ngoài mở thêm nhiều chi nhánh tại đất nước này.

H.Nhi

Tin cùng chuyên mục