Đức cản Bulgaria và Romania vào Schengen

Trả lời tạp chí Der Spiegel, Bộ trưởng Nội vụ Đức Hans-Peter Friedrich cho biết sẽ phủ quyết việc Bulgaria và Romania gia nhập khu vực miễn thị thực Schengen trong cuộc họp giữa các Bộ trưởng châu Âu vào ngày 7-3 tới.

Trả lời tạp chí Der Spiegel, Bộ trưởng Nội vụ Đức Hans-Peter Friedrich cho biết sẽ phủ quyết việc Bulgaria và Romania gia nhập khu vực miễn thị thực Schengen trong cuộc họp giữa các Bộ trưởng châu Âu vào ngày 7-3 tới.

Hiện khu vực Schengen bao gồm 22 quốc gia thành viên EU và 4 quốc gia ngoài EU. Ông Friedrich cho rằng Bulgaria và Romania (gia nhập EU từ năm 2007) không đáp ứng đủ điều kiện về hạn chế tình trạng tham nhũng và trấn áp tội phạm có tổ chức. Công dân các nước thuộc khối Schengen có thể đi lại tự do giữa các nước mà không cần đến thị thực và kiểm soát ở biên giới.

H.Nhi

Tin cùng chuyên mục