Ông Lý Khắc Cường được bầu làm Thủ tướng Trung Quốc

Theo THX, sáng 15-3, trong phiên họp toàn thể của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội - NPC) Trung Quốc khóa 12, ông Lý Khắc Cường đã chính thức được bầu làm Thủ tướng Trung Quốc.

Theo THX, sáng 15-3, trong phiên họp toàn thể của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội - NPC) Trung Quốc khóa 12, ông Lý Khắc Cường đã chính thức được bầu làm Thủ tướng Trung Quốc.

Ông Lý Khắc Cường sinh năm 1955, hiện là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông thuộc thế hệ lãnh đạo theo đường lối kỹ trị có công trong việc giúp Trung Quốc tránh khỏi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và đẩy mạnh tái cấu trúc nền kinh tế.

Cùng ngày, NPC cũng đã bầu 2 phó chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương (CMC) là ông Phạm Trường Long và ông Hứa Kỳ Lượng. Theo Hiến pháp Trung Quốc, hai ông Phạm Trường Long và Hứa Kỳ Lượng đều được ông Tập Cận Bình, Chủ tịch CMC, đề cử.

K.Minh

Tin cùng chuyên mục