Mỹ muốn đàm phán với chính phủ mới của Iran

Hãng tin Reuters ngày 16-6 đưa tin, chỉ vài giờ sau khi kết quả kiểm phiếu bầu cử Iran công bố, giáo sĩ theo đường lối ôn hòa Hassan Rowhani đã giành chiến thắng với 51% số phiếu bầu, Nhà Trắng đã phát đi thông điệp muốn đối thoại trực tiếp với Iran.

Hãng tin Reuters ngày 16-6 đưa tin, chỉ vài giờ sau khi kết quả kiểm phiếu bầu cử Iran công bố, giáo sĩ theo đường lối ôn hòa Hassan Rowhani đã giành chiến thắng với 51% số phiếu bầu, Nhà Trắng đã phát đi thông điệp muốn đối thoại trực tiếp với Iran.

Ông Jay Carney, người phát ngôn Nhà Trắng cho biết mục đích đối thoại để nhằm đạt được một giải pháp ngoại giao về chương trình hạt nhân của Iran. Nhiều năm qua Mỹ vẫn cáo buộc Iran bí mật phát triển vũ khí hạt nhân. Tehran phủ nhận điều này và khẳng định chương trình hạt nhân của mình chỉ nhằm mục đích dân sự.

Bộ ngoại giao Anh cũng lên tiếng hối thúc ông Rowhani vạch ra một lộ trình khác cho tương lai của Iran. Pháp cũng khẳng định “sẵn sàng làm việc” với nhà lãnh đạo mới của Iran. Người đứng đầu chính sách đối ngoại EU, bà Catherine Ashton khẳng định sẽ hợp tác với chính phủ mới của Iran để tìm giải pháp tối ưu nhất cho vấn đề hạt nhân.

THANH HẰNG

Tin cùng chuyên mục