Trung Quốc bãi chức, tịch thu tài sản một trung tướng tham nhũng

Hãng tin ChinaDaily ngày 17-1 cho biết trung tướng thuộc Tổng cục Hậu cần của Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc, ông Cốc Tuấn San, đã bị cách chức sau một cuộc điều tra chống tham nhũng. Ngoài hơn 10 căn hộ hạng sang với tổng diện tích hơn 1800m² xung quanh đường vành đai 2 Bắc Kinh, vị tướng trên còn có một tòa biệt thự ở quê nhà tại tỉnh Hà Nam, nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật bằng vàng ròng và nhiều tủ rượu đắt tiền.
Trung Quốc bãi chức, tịch thu tài sản một trung tướng tham nhũng

Hãng tin ChinaDaily ngày 17-1 cho biết trung tướng thuộc Tổng cục Hậu cần của Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc, ông Cốc Tuấn San, đã bị cách chức sau một cuộc điều tra chống tham nhũng. Ngoài hơn 10 căn hộ hạng sang với tổng diện tích hơn 1800m² xung quanh đường vành đai 2 Bắc Kinh, vị tướng trên còn có một tòa biệt thự ở quê nhà tại tỉnh Hà Nam, nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật bằng vàng ròng và nhiều tủ rượu đắt tiền.

Toàn bộ số vàng này, gồm một tượng vàng Mao Trạch Đông, một chiếc thuyền vàng và một bồn rửa bằng vàng đã bị cơ quan điều tra tịch thu. Tòa biệt thự của ông to tới mức dân chúng địa phương gọi nó là “Tòa ông Tướng”. Báo Bưu điện Hoa Nam đưa tin, phải mất 20 quân nhân chuyên nghiệp trong 2 đêm liên tục kê biên tài sản tịch thu được của một rung tướng hậu cần quân đội và số của cải tịch thu được chất đầy trên 4 xe tải. 

Vụ điều tra Cốc Tuấn Sơn là kết quả của 2 năm điều tra, làm sáng tỏ thêm về một trường hợp tham nhũng lớn trong quân đội được bắt đầu từ ngày 19-1-2012.

Cốc Tuấn Sơn và biệt thự gia đình ở tỉnh Hà Nam

Cốc Tuấn Sơn và biệt thự gia đình ở tỉnh Hà Nam

Hạnh Xuân

Tin cùng chuyên mục