Đánh bom kép tại Afghanistan, 28 người chết và bị thương

Đánh bom kép tại Afghanistan, 28 người chết và bị thương

(SGGPO).- Theo Reuters, sáng 1-10, đã xảy ra 2 vụ đánh bom liều chết ở thủ đô Kabul, Afghanistan làm chết 7 người và bị thương 21 người.

Vụ đánh bom đầu tiên ở phía Tây Kabul nhắm vào xe buýt chở các sĩ quan quân đội Quốc gia Afghanistan khiến 7 người chết 7 và làm bị thương 15 người. Vụ thứ hai từ một người đi bộ mang bom kích nổ ngay phía trước một chiếc xe buýt chở sĩ quan quân đội Quốc gia Afghanistan ở phía Đông Bắc thủ đô Kabul, làm bị thương nhiều binh sĩ.

Phát ngôn viên của Taliban Zabihullah Mujahid đã nhận trách nhiệm vụ tấn công.

Vụ tấn công kép này được xem là phản ứng của Taliban một ngày sau khi Afghanistan và Mỹ ký hiệp ước an ninh cho phép 10.000 binh sĩ Mỹ ở lại Afghanistan sau ngày 31-12-2014 để hỗ trợ đào tạo và tư vấn cho các lực lượng vũ trang Afghanistan tiến hành cuộc chiến chống lại lực lượng nổi dậy Taliban.

Một vụ tấn công liều chết ở Afghanistan

KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục