Ukraine bị tố sử dụng bom chùm

Ngày 21-10, tờ New York Times dẫn báo cáo của Tổ chức theo dõi nhân quyền (HRW) cho biết quân đội Ukraine đã sử dụng bom chùm khi tấn công vào các khu vực đông dân cư tại Donetsk vào tháng 10 vừa qua.

Chuyên gia về vũ khí cấp cao của HRW Mark Hiznay cho biết kết quả điều tra đã gây sốc bởi loại vũ khí trên đã bị cấm sử dụng ở hầu hết các quốc gia giờ vẫn được Ukraine sử dụng rộng rãi tại miền Đông nước này.

Bom chùm chứa hàng chục, thậm chí hàng trăm các quả đạn nhỏ bên trong. Sau khi được phóng đi, quả bom lớn sẽ phát tán các quả đạn nhỏ trên diện rộng gây sát thương lớn. Đến nay đã có 114 quốc gia ký hiệp ước cấm sử dụng bom chùm này, trong khi đó Ukraine vẫn chưa ký hiệp ước này.

MINH CHÂU

Tin cùng chuyên mục