Cuba được đánh giá cao trong giải trừ vũ khí hóa học

Phát biểu tại cuộc họp báo ở La Habana trong khi tham dự Hội nghị y tế Mỹ Latinh và Caribe về trợ giúp và bảo vệ chống vũ khí hóa học đang diễn ra tại La Habana, Tổng Giám đốc Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) Ahmet Uzumcu đã đánh giá cao vai trò của Cuba trong việc thực thi Công ước 1997 về vũ khí hóa học.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở La Habana trong khi tham dự Hội nghị y tế Mỹ Latinh và Caribe về trợ giúp và bảo vệ chống vũ khí hóa học đang diễn ra tại La Habana, Tổng Giám đốc Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) Ahmet Uzumcu đã đánh giá cao vai trò của Cuba trong việc thực thi Công ước 1997 về vũ khí hóa học.

Ông Uzumcu bày tỏ OPCW mong muốn tiếp tục hợp tác với La Habana để ứng dụng rộng rãi các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực phòng chống độc của quốc đảo Caribe này.

Trong diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Nga ngày 21-10 cũng đã hối thúc Mỹ từ bỏ “tiêu chuẩn kép” trong vấn đề vũ khí hóa học ở Iraq và Syria khi thực tế, Washington đã phớt lờ việc các phần tử thánh chiến của IS sử dụng vũ khí hóa học ở Iraq và Syria, song lại vẫn cáo buộc chính quyền Damascus còn che giấu một phần chương trình hóa học quân sự.

KHÁNH HƯNG

Tin cùng chuyên mục