WHO thử nghiệm vaccine phòng dịch Ebola

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 22-10 công bố sẽ bắt đầu thử nghiệm 2 loại vaccine phòng dịch Ebola ở Tây Phi vào tháng 1-2015 và có thể dùng huyết thanh để điều trị căn bệnh này ở Liberia trong vòng 2 tuần tới.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 22-10 công bố sẽ bắt đầu thử nghiệm 2 loại vaccine phòng dịch Ebola ở Tây Phi vào tháng 1-2015 và có thể dùng huyết thanh để điều trị căn bệnh này ở Liberia trong vòng 2 tuần tới.

Theo WHO, 20.000 nhân viên y tế và những người khác ở Tây Phi sẽ là những người đầu tiên được tiêm 2 loại vaccine trên. Theo bác sĩ Marie Paule Kieny, trợ lý Tổng giám đốc WHO, huyết thanh sắp tới được sử dụng ở Liberia dựa trên kháng thể chiết xuất từ ​​máu của những người sống sót sau khi vượt qua căn bệnh này. Các thử nghiệm thực tế ở Tây Phi sẽ tiếp tục kéo dài nếu các vaccine an toàn và hiệu quả.

Hai loại vaccine thử nghiệm là Okairos AG, đang được Viện Y tế quốc gia Mỹ và Công ty GlaxoSmithKline sản xuất. Thuốc này đã được thử nghiệm lâm sàng ở Anh và Mali. Loại còn lại do Cơ quan Y tế công cộng Canada sản xuất mang tên VSV-EBOV, đã được gửi thử nghiệm trên những người tình nguyện khỏe mạnh ở Mỹ, Thụy Sĩ, Đức, Gabon và Kenya.

Tại Mỹ, Bộ An ninh nội địa của Mỹ đã quy định bắt buộc những người đi từ các nước Liberia, Sierra Leone và Guinea khi nhập cảnh vào nước này phải qua một trong 5 sân bay John F.Kennedy (New York), Newark (New Jersey), Washington Dulles, Atlanta, và O’Hare (Chicago). Các sân bay này đã được tăng cường công tác kiểm tra sức khỏe.

KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục