Nhật Bản sửa đổi Hiến chương viện trợ nước ngoài

Theo Kyodo, ngày 23-10, Chính phủ Nhật Bản đã tiến hành biên soạn một dự thảo hiến chương viện trợ nước ngoài, qua đó cho phép sử dụng Viện trợ phát triển chính thức (ODA) của nước này để hỗ trợ lực lượng quân sự nước ngoài trong các chiến dịch phi chiến đấu, bao gồm cứu trợ thiên tai và hoạt động của lực lượng bảo vệ bờ biển.

Theo Kyodo, ngày 23-10, Chính phủ Nhật Bản đã tiến hành biên soạn một dự thảo hiến chương viện trợ nước ngoài, qua đó cho phép sử dụng Viện trợ phát triển chính thức (ODA) của nước này để hỗ trợ lực lượng quân sự nước ngoài trong các chiến dịch phi chiến đấu, bao gồm cứu trợ thiên tai và hoạt động của lực lượng bảo vệ bờ biển.

Dự thảo sửa đổi kêu gọi Nhật Bản “đóng góp cho hòa bình và thịnh vượng thông qua hợp tác phi quân sự”, nhấn mạnh đến việc thực hiện “một xã hội hòa bình và an ninh” và “cùng chung các giá trị phổ biến”…

Hiến chương mới sẽ được đổi tên thành “Hiến chương hợp tác phát triển”. Việc sửa đổi Hiến chương viện trợ nước ngoài diễn ra trong bối cảnh Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe muốn thay đổi điều lệ phân bổ hơn 10 tỷ USD nguồn vốn ODA hàng năm để hỗ trợ các nước đang phát triển theo hướng chiến lược hơn và phản ánh đúng hoàn cảnh quốc tế đang thay đổi hiện nay.

HUY QUỐC

Tin cùng chuyên mục