Philippines hối thúc Tòa án quốc tế về vụ kiện Trung Quốc

Hãng AP dẫn lời Tổng thống Philippines Benigno Aquino cho hay Tòa án trọng tài quốc tế mà Manila khởi kiện Bắc Kinh (Trung Quốc) và Bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông (COC) là những phương thức duy nhất để giải quyết hòa bình các tranh chấp lâu nay.

Hãng AP dẫn lời Tổng thống Philippines Benigno Aquino cho hay Tòa án trọng tài quốc tế mà Manila khởi kiện Bắc Kinh (Trung Quốc) và Bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông (COC) là những phương thức duy nhất để giải quyết hòa bình các tranh chấp lâu nay.

Philippines đã kiện về những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên biển Đông lên Tòa án quốc tế ở The Hague, Hà Lan, song Trung Quốc từ chối tham gia.

Manila cho biết Bắc Kinh đã xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này, trong đó có việc triển khai 2 tàu nghiên cứu thủy văn từ tháng 6 tới gần một giếng dầu ngoài khơi bên trong vùng biển của Philippines. Tổng thống Philippines nhấn mạnh việc Trung Quốc cải tạo đất tại vùng biển tranh chấp, nếu được sử dụng cho mục đích quân sự, có thể ảnh hưởng đến việc giải quyết tranh chấp ở tương lai. Theo ông Aquino, điều này không chỉ ảnh hưởng tới các nước trong khu vực, mà còn ảnh hưởng tới các nước phải đi qua vùng biển này.

MINH CHÂU

Tin cùng chuyên mục