Ngân hàng lớn nhất của Nga kiện EU

Ngày 24-10, Ngân hàng quốc doanh lớn nhất của Nga Sberbank tuyên bố đã kiện Liên minh châu Âu (EU) lên Tòa án Công lý châu Âu (ECJ) do các lệnh trừng phạt của EU áp đặt đối với ngân hàng này. Đó là một phần trong các biện pháp trừng phạt nhằm vào một số công ty lớn nhất của Nga do liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Ngày 24-10, Ngân hàng quốc doanh lớn nhất của Nga Sberbank tuyên bố đã kiện Liên minh châu Âu (EU) lên Tòa án Công lý châu Âu (ECJ) do các lệnh trừng phạt của EU áp đặt đối với ngân hàng này. Đó là một phần trong các biện pháp trừng phạt nhằm vào một số công ty lớn nhất của Nga do liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Trong một thông cáo, Sberbank cho biết đã đệ đơn kiện EU lên ECJ tại Luxemburg nhằm đảo ngược quyết định của EU áp đặt “các biện pháp hạn chế nhằm vào ngân hàng này”. Ngay sau đó, Ngân hàng kinh tế đối ngoại Nga (VEB) cũng tuyên bố sẽ kiện lên tòa án để yêu cầu dỡ bỏ án phạt của EU.

Từ ngày 1-8, Serbank, VEB nằm trong số 5 ngân hàng của Nga chịu các biện pháp trừng phạt của EU liên quan đến hạn chế tiếp cận những thị trường trái phiếu trung và dài hạn ở châu Âu do cáo buộc rằng Điện Kremlin hậu thuẫn lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine. Lệnh hạn chế này có hiệu lực trong vòng 1 năm và có thể được xem xét lại sau mỗi 3 tháng.

LÊ VIỆT

Tin cùng chuyên mục