FED chấm dứt chương trình cứu trợ

CNN ngày 30-10 đưa tin, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) chính thức chấm dứt chương trình cứu trợ kéo dài trong 6 năm qua nhưng vẫn giữ nguyên tỷ lệ lãi suất thấp nhằm kích thích đầu tư và tín dụng.

CNN ngày 30-10 đưa tin, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) chính thức chấm dứt chương trình cứu trợ kéo dài trong 6 năm qua nhưng vẫn giữ nguyên tỷ lệ lãi suất thấp nhằm kích thích đầu tư và tín dụng.

Động thái này được nhìn nhận là một bước ngoặt quan trọng trong chính sách tài chính của Mỹ. Với 3 gói cứu trợ trong 6 năm qua, FED đã tung vào thị trường tổng cộng 4.400 tỷ USD để mua lại các trái phiếu dài hạn có liên quan tới thế chấp nhằm giữ tỷ lệ lãi suất cơ bản ở mức thấp.

Nguyên nhân dẫn tới quyết định chấm dứt toàn bộ chương trình cứu trợ là do tốc độ phục hồi khá ổn định của nền kinh tế Mỹ.

PHƯƠNG NAM

Tin cùng chuyên mục