Số lượng tỷ phú tăng gấp đôi

Trong báo cáo về bất bình đẳng được công bố toàn cầu ngày 30-10, Tổ chức phi chính phủ quốc tế Oxfam cho biết, số lượng tỷ phú trên thế giới đã tăng gấp đôi sau khủng hoảng kinh tế, trong khi có ít nhất 1 triệu bà mẹ qua đời khi sinh con do thiếu những dịch vụ y tế cơ bản.

Trong báo cáo về bất bình đẳng được công bố toàn cầu ngày 30-10, Tổ chức phi chính phủ quốc tế Oxfam cho biết, số lượng tỷ phú trên thế giới đã tăng gấp đôi sau khủng hoảng kinh tế, trong khi có ít nhất 1 triệu bà mẹ qua đời khi sinh con do thiếu những dịch vụ y tế cơ bản.

Báo cáo có tên gọi “Thu hẹp khoảng cách: Đã đến lúc xóa bỏ bất bình đẳng cực đoan” chỉ ra rằng trong khi những người giàu nhất thế giới sở hữu nhiều tiền hơn số họ có thể chi tiêu, hàng trăm triệu người khác phải sống trong cảnh túng quẫn, thiếu hụt những điều kiện chăm sóc y tế và giáo dục cơ bản.

Theo một danh sách được Oxfam công bố trước đó, 85 người giàu nhất hiện đang nắm giữ khối lượng tài sản bằng tổng số tài sản của một nửa số dân nghèo nhất thế giới cộng lại. Trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến 2014, tài sản của những người này tăng thêm 668 triệu USD mỗi ngày, tương đương gần nửa triệu USD mỗi phút. Nếu mỗi người trong nhóm những người giàu nhất thế giới tiêu 1 triệu USD mỗi ngày, họ sẽ cần 200 năm để tiêu hết khối tài sản của mình.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục