56 nhà báo trên thế giới thiệt mạng trong năm 2014

Ria Novosti đưa tin, theo Tổ chức Nhà báo không biên giới, trong năm 2014 đã có 56 nhà báo bị giết tại các điểm nóng trên thế giới, bao gồm nhiều khu vực đang diễn ra xung đột vũ trang dữ dội. Syria được coi là tử địa của các nhà báo khi có đến 11 người thiệt mạng. Palestine (7 người), Iraq (5 người), Ukraine (5 người) và Lybia (4 người). Các nhà báo còn lại bị giết ở Brazil, Colombia, Pakistan, Paraguay, Cộng hòa Trung Phi, Afghanistan, Philippines, Bangladesh và Ai Cập.

Ria Novosti đưa tin, theo Tổ chức Nhà báo không biên giới, trong năm 2014 đã có 56 nhà báo bị giết tại các điểm nóng trên thế giới, bao gồm nhiều khu vực đang diễn ra xung đột vũ trang dữ dội. Syria được coi là tử địa của các nhà báo khi có đến 11 người thiệt mạng. Palestine (7 người), Iraq (5 người), Ukraine (5 người) và Lybia (4 người). Các nhà báo còn lại bị giết ở Brazil, Colombia, Pakistan, Paraguay, Cộng hòa Trung Phi, Afghanistan, Philippines, Bangladesh và Ai Cập.

Ngay sau khi bản báo cáo được công bố, Tổ chức An ninh hợp tác châu Âu (OSCE) ra tuyên bố yêu cầu nhanh chóng điều tra các vụ giết hại những nhà báo trên.

Ngày 2-11 là Ngày quốc tế bảo vệ các nhà báo. Đây là ngày được Đại hội đồng LHQ trong kỳ họp thứ 68 thông qua nhằm tôn vinh ngày hai nhà báo Pháp là Ghislaine Dupont et Claude Verlon bị sát hại tại Mali vào năm 2013.

PHƯƠNG NAM

Tin cùng chuyên mục