Nga kêu gọi Ukraine giữ quy chế không liên kết

Mátxcơva đã kêu gọi Ukraine không gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), khẳng định “quy chế không liên kết” phục vụ cho lợi ích của quốc gia thuộc Liên Xô trước đây này.

Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp với người đồng cấp Peter Szịjjarto của Hungary vào ngày 19-11 vừa qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói: “Rõ ràng quy chế không liên kết (của Ukraine) đóng vai trò quan trọng, không chỉ đối với việc đảm bảo sự ổn định ở khu vực châu Âu - Đại Tây Dương mà với cả các lợi ích quốc gia căn bản của người dân Ukraine”. Trước đó, người phát ngôn của Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga muốn “nhận được sự đảm bảo 100% rằng không ai nghĩ đến việc Ukraine gia nhập NATO”.

Theo giới quan sát, tuyên bố này có thể coi là một điều kiện mà Nga đặt ra cho phương Tây nếu muốn giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Cũng ngày 19-11, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bắt đầu chuyến công du 5 ngày tới Ukraine.

HẠNH XUÂN

Tin cùng chuyên mục