Boko Haram tàn sát 45 người ở Đông Bắc Nigeria

BBC ngày 21-11 đưa tin, 45 người thiệt mạng trong một vụ tấn công do Boko Haram thực hiện tại Mafa, miền Đông Bắc Nigeria.
Boko Haram tàn sát 45 người ở Đông Bắc Nigeria

(SGGPO).- BBC ngày 21-11 đưa tin, 45 người thiệt mạng trong một vụ tấn công do Boko Haram thực hiện tại Mafa, miền Đông Bắc Nigeria.

Mafa, cách thủ phủ Maiduguri của bang Borno khoảng 50 km về phía Đông, cùng khu vực xung quanh đã liên tiếp hứng chịu các vụ tấn công của phiến quân Hồi giáo. Chính quyền Nigeria đã lên án vụ tấn công tàn bạo này.

Kể từ khi bắt đầu cuộc nổi dậy vào năm 2009 đòi thành lập nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc Nigeria, nhóm Boko Haram đã trở thành mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với quốc gia Tây Phi này.

Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay đã có 1.600 người thiệt mạng trong các vụ tấn công do Boko Haram thực hiện. Nhóm này còn bắt cóc 276 nữ sinh của một trường trung học ở thị trấn Chibok thuộc bang Borno. Trong số này chỉ có 53 em trốn thoát, 223 em vẫn đang bị giam giữ.

Nhóm Boko Haram

PHƯƠNG NAM

>> Boko Haram “gả chồng” cho 200 nữ sinh bị bắt cóc

>> 35 cảnh sát Nigeria mất tích sau khi Boko Haram tấn công

>> Nigeria: Khoảng 100 thanh niên bị phiến quân Boko Haram bắt cóc

>> Quân đội Nigeria đã tiêu diệt thủ lĩnh Boko Haram

Tin cùng chuyên mục