Ukraine: Ký thỏa thuận lập chính phủ liên minh

Dự thảo thỏa thuận về việc thành lập liên minh đa số trong Quốc hội Ukraine đã được đại diện của 5 đảng ký kết, mở đường thành lập chính phủ mới.

Dự thảo thỏa thuận về việc thành lập liên minh đa số trong Quốc hội Ukraine đã được đại diện của 5 đảng ký kết, mở đường thành lập chính phủ mới.

Trước đó, khối Poroshenko, tức đảng của Tổng thống Petro Poroshenko công bố một dự thảo thỏa thuận liên minh với Mặt trận nhân dân, do Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk đứng đầu cùng với đảng Samopomich, đảng Batkivshchyna (Tổ quốc) của cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko và đảng Cấp tiến. Bầu cử quốc hội đầu tiên chọn ra 423 thành viên quốc hội đã diễn ra tại Ukraine vào ngày 26-10. Các bộ phận của vùng Donetsk và Luhansk không bỏ phiếu. Khối Poroshenko dẫn đầu với 132 ghế nhưng không đủ đa số để thành lập chính phủ.

Theo Reuters, trong số các mặt hàng được Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Ukraine trao tận tay có xe bọc thép Humvees và radar phát hiện pháo kích của địch. Mỹ cho rằng vũ khí hạng nặng của Ukraine còn đủ và Washington vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao để kết thúc cuộc xung đột.

KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục