Madagascar: Dịch hạch bùng phát, 40 người tử vong

Ngày 22-11, hãng BBC đưa tin dịch hạch bùng phát ở Madagascar đã khiến 40 người tử vong. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo dịch bệnh này có thể lây lan rất nhanh tại thủ đô Antananarivo, nơi có mật độ dân cư cao.

Ngày 22-11, hãng BBC đưa tin dịch hạch bùng phát ở Madagascar đã khiến 40 người tử vong. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo dịch bệnh này có thể lây lan rất nhanh tại thủ đô Antananarivo, nơi có mật độ dân cư cao.

Báo cáo của WHO cho biết trường hợp đầu tiên mắc bệnh được ghi nhận vào ngày 31-8 vừa qua tại một quận ở phía Tây Antananarivo. Đến giữa tháng 11, tổng cộng đã có 119 người nhiễm bệnh.

Người mắc bệnh này do bị bọ chét mang mầm bệnh cắn. Tình hình tại Madagascar hiện ở mức báo động bởi bọ chét có dấu hiệu kháng thuốc trừ bọ. WHO khuyến cáo người dân nơi dịch bệnh đang hoành hành nên vệ sinh nơi ở thường xuyên; cơ quan y tế địa phương tiến hành phun thuốc diệt bọ tránh để dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

* Cùng ngày, tại Chile, một đám cháy lớn đã phá hủy ít nhất 40 ngôi nhà trong khu ổ chuột ở thành phố Antofagasta, phía Bắc Chile. Thị trưởng Karen Rojo cho biết phần lớn người dân trong khu ổ chuột này đều là dân nhập cư trái phép. Hiện tại, chính quyền địa phương đã mở một “bếp ăn cứu nạn” và nhà ở tạm để hỗ các gia đình nạn nhân. Trận hỏa hoạn này khiến 200 người trở thành vô gia cư.

MINH CHÂU - MINH NHỰT

Tin cùng chuyên mục