Quân đội Mỹ có thể tham chiến tại Afghanistan

Tờ New York Times dẫn nguồn tin giấu tên trong chính quyền, Quốc hội và Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký một sắc lệnh mật, trong đó dự định mở rộng sự hiện diện của lực lượng Mỹ tại Afghanistan, thậm chí cho phép họ tham chiến trực tiếp ở đất nước này.

Tờ New York Times dẫn nguồn tin giấu tên trong chính quyền, Quốc hội và Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký một sắc lệnh mật, trong đó dự định mở rộng sự hiện diện của lực lượng Mỹ tại Afghanistan, thậm chí cho phép họ tham chiến trực tiếp ở đất nước này.

Cụ thể, các đơn vị Mỹ tiến hành hoạt động chống phong trào Taliban và các nhóm bán vũ trang khác. Ngoài ra, cho phép sử dụng không quân, phi cơ ném bom, máy bay không người lái của Mỹ để phục vụ những chiến dịch quân sự khác nhau của lực lượng Afghanistan.

Giới chức Mỹ đã xác nhận việc ông Obama ký mật lệnh nhưng không đề cập gì đến vấn đề tham chiến của quân đội Mỹ. Tháng 5 vừa qua, Tổng thống Mỹ tuyên bố lực lượng Mỹ sẽ không còn vai trò tham chiến trực tiếp ở Afghanistan trong năm 2015, đồng thời chỉ duy trì khoảng 9.800 binh sĩ để huấn luyện cho các lực lượng nước sở tại.

CAO VĂN

Tin cùng chuyên mục