Tổng thống Nga Putin: Phương Tây gây tổn hại quan hệ với Nga

Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Itar-Tass ngày 23-11 đã cáo buộc phương Tây gây tổn hại quan hệ với Nga kể từ khi cuộc khủng hoảng Ukraine bắt đầu.

Tổng thống Putin khẳng định sẽ không cho phép quốc tế cô lập Nga. Ông Putin cũng cho biết biện pháp trừng phạt của phương Tây chống lại Nga, kết hợp với việc đồng rúp và giá dầu giảm sẽ không gây hậu quả thảm khốc cho nền kinh tế của Nga.

Tổng thống Putin khẳng định “Nga không tự xây tường sắt cô lập mình và cũng không ai có thể làm điều đó”. Ông Putin nói thêm rằng các nhà sản xuất dầu lớn như Mỹ và Saudi Arabia có thể móc ngoặc giảm giá để gây tổn hại cho nền kinh tế Nga. Nhưng Tổng thống Nga khẳng định nền kinh tế Nga không thể sụp đổ. Tổng thống Putin cũng cho biết không loại trừ ông có thể tái tranh cử tổng thống vào năm 2018 khi nhiệm kỳ hiện tại của ông chấm dứt.

THỤY VŨ

Tin cùng chuyên mục