Mỹ trang bị vũ khí cho chiến binh Iraq

Theo Reuters, một văn bản của Bộ Quốc phòng Mỹ chuẩn bị trình lên Quốc hội nước này cho thấy Mỹ sẽ trang bị vũ khí cho những thành viên bộ tộc theo Hồi giáo dòng Sunni ở Iraq, bao gồm tiểu liên AK-47, súng phóng lựu và đạn cối, để giúp tăng cường sức mạnh cho cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại tỉnh Anbar.

Kế hoạch chi tiêu 24,1 triệu USD này chỉ là một phần nhỏ trong đề xuất chi 1,6 tỷ USD được trình lên Quốc hội, trong đó tập trung vào huấn luyện và vũ trang cho lực lượng Iraq và người Kurd.

Theo CNN, các tay súng IS đang tiến gần đến khu hành chính phức hợp của chính quyền thành phố Ramadi, tỉnh Anbar. Các chiến binh IS đã tung ra một cuộc tấn công phối hợp từ nhiều hướng khác nhau xung quanh thành phố này. Một quan chức tỉnh Anbar cho biết nếu Ramadi rơi vào tay IS, chính quyền toàn tỉnh sẽ sụp đổ.

KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục