IS mở rộng nhiều hoạt động tại Nam Phi

(SGGPO).- Theo AP, lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang đẩy mạnh tuyển mộ chiến binh và gây quỹ tại Nam Phi sau khi bị lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu tấn công dồn dập tại chiến trường Iraq và Syria.

(SGGPO).- Theo AP, lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang đẩy mạnh tuyển mộ chiến binh và gây quỹ tại Nam Phi sau khi bị lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu tấn công dồn dập tại chiến trường Iraq và Syria.

 IS tuyển mộ binh sĩ tại Nam Phi và gây quỹ dưới dạng viện trợ nhân đạo. Đã có 140 người Nam Phi tham gia IS. Bộ An ninh quốc gia Nam Phi khẳng định đang phối hợp với lực lượng tình báo quốc tế để theo dõi thông tin trên.

Theo một báo cáo mới đây của Liên hợp quốc, tính đến nay đã có khoảng 15.000 phần tử thánh chiến từ 80 quốc gia tham gia hàng ngũ của IS và các nhóm Hồi giáo cực đoan.

PHƯƠNG NAM

>> Mỹ-Iraq bất đồng trong cuộc chiến chống IS

>> Trong vòng 5 tháng, gần 1.500 người bị IS hành quyết

Tin cùng chuyên mục