Iran và P5+1 lùi thời hạn chót của thỏa thuận hạt nhân

Theo hãng tin Reuters, ngày 24-11, do không hóa giải được bất đồng trong đàm phán về thỏa thuận hạt nhân nên Iran và nhóm P5+1 (gồm Nga, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Đức) đã lùi thời hạn chót đến ngày 1-7-2015.

Theo hãng tin Reuters, ngày 24-11, do không hóa giải được bất đồng trong đàm phán về thỏa thuận hạt nhân nên Iran và nhóm P5+1 (gồm Nga, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Đức) đã lùi thời hạn chót đến ngày 1-7-2015.

 Các các cuộc đàm phán sẽ được nối lại vào tháng 12 tới, nhưng vẫn chưa rõ địa điểm đàm phán. Trong thời gian đó, Tehran sẽ vẫn được tiếp cận khoản tiền khoảng 700 triệu USD/tháng theo thỏa thuận nới lỏng các biện pháp trừng phạt.

Iran và nhóm P5+1 khởi động vòng đàm phán cuối cùng từ 19-11 trong nỗ lực đạt được thỏa thuận toàn diện về chương trình hạt nhân của Iran vào trước thời hạn chót vào ngày 24-11. Trong các buổi đàm phán, phương Tây muốn Iran giảm một nửa số lượng máy ly tâm hiện có để đổi lấy việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt vốn đang gây ảnh hưởng nặng nề lên nền kinh tế của nước này. Tuy nhiên, Iran kiên quyết bảo vệ quyền được phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình và yêu cầu phương Tây phải ngừng lệnh phong tỏa các tài khoản của Iran ở các ngân hàng nước ngoài.

PHƯƠNG NAM

Tin cùng chuyên mục