Đức phản đối Ukraine gia nhập NATO

Trong khi Nga yêu cầu phương Tây đảm bảo không kết nạp Ukraine vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Mỹ để ngỏ cánh cửa tiếp nhận Ukraine thì Đức kiên quyết phản đối ý tưởng này.

Trong khi Nga yêu cầu phương Tây đảm bảo không kết nạp Ukraine vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Mỹ để ngỏ cánh cửa tiếp nhận Ukraine thì Đức kiên quyết phản đối ý tưởng này.

Theo báo Tấm gương của Đức, Ngoại trưởng nước này Frank-Walter Steinmeier đã tuyên bố phản đối việc trao cho Ukraine quy chế thành viên NATO. Sự phản đối của Đức được đưa ra sau khi chính phủ mới ở Ukraine, trong bản hiệp ước liên minh mới của nước này, coi việc tìm kiếm quy chế thành viên NATO là “mục tiêu cấp bách”. Ngoại trưởng Đức cũng cho rằng quy chế thành viên Liên minh châu Âu (EU) đối với Ukraine về lâu dài cũng là điều khó có thể trở thành hiện thực. Ông Steinmeier nhấn mạnh, không nên làm mất kênh đối thoại với Nga, đồng thời cảnh báo về nguy cơ từ những lời chỉ trích gay gắt không cần thiết trong đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

HẠNH CHI

Tin cùng chuyên mục