Nga ngừng cung cấp than cho Ukraine

Bộ Năng lượng Ukraine cho biết, Nga đã ngừng cung cấp than cho Ukraine, một đòn giáng mạnh vào các nhà cung ứng năng lượng nội địa ở quốc gia Đông Âu này vốn đang chật vật với việc thiếu trầm trọng nguồn nhiên liệu thô cho các nhà máy điện do cuộc xung đột tại miền Đông ly khai.
Nga ngừng cung cấp than cho Ukraine

- Nga thiệt hại tới 140 tỷ USD do lệnh cấm vận và giá dầu giảm

(SGGPO).- Bộ Năng lượng Ukraine cho biết, Nga đã ngừng cung cấp than cho Ukraine, một đòn giáng mạnh vào các nhà cung ứng năng lượng nội địa ở quốc gia Đông Âu này vốn đang chật vật với việc thiếu trầm trọng nguồn nhiên liệu thô cho các nhà máy điện do cuộc xung đột tại miền Đông ly khai.

Đây là động thái bất ngờ và công ty DTEK (công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine) không nhận được thông báo chính thức về sự trì hoãn này. Ukraine đã phải dựa vào nguồn than của Nga để vượt qua mùa Đông sau khi cuộc xung đột tại miền Đông đã làm gián đoạn việc cung ứng than cho các nhà máy nhiệt điện, vốn cung cấp khoảng 40% sản lượng điện tại quốc gia này.

Nga khó có thể ngừng hoạt động khai thác dầu

* Nga đang thiệt hại tới 140 tỷ USD (113 tỷ EUR) mỗi năm do các biện pháp trừng phạt của Phương Tây liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine và giá dầu tụt dốc. Tuy nhiên, hãng tin RIA Novosti dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin khẳng định những thiệt hại về kinh tế là “không đến mức tai hại” cho dù nguồn thu từ xuất khẩu dầu thô và khí đốt đóng góp khoảng 50% ngân sách quốc gia.

Thậm chí, phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya 24, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết, quốc gia xuất khẩu năng lượng hàng đầu thế giới này không có kế hoạch cắt giảm sản lượng dầu mỏ nhằm hỗ trợ giá “vàng đen,” hiện đang ở mức thấp trên thị trường thế giới.  

       Hạnh Chi

Tin cùng chuyên mục