47 người tử vong vì dịch hạch ở Madagascar

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 24-11 cho biết đã có 47 người tử vong trong số 138 người nhiễm bệnh dịch hạch tại Madagascar kể từ đầu năm nay. Các ca nhiễm bệnh được phát hiện ở 16 quận thuộc 7 vùng trong số 22 vùng của Madagascar.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 24-11 cho biết đã có 47 người tử vong trong số 138 người nhiễm bệnh dịch hạch tại Madagascar kể từ đầu năm nay. Các ca nhiễm bệnh được phát hiện ở 16 quận thuộc 7 vùng trong số 22 vùng của Madagascar.
 
WHO đã cung cấp các nguồn lực hỗ trợ về người và phương tiện bao gồm các thiết bị bảo vệ cá nhân, thuốc trừ sâu bọ, các dụng cụ xịt và các loại kháng sinh. Tuy nhiên, giới chức địa phương cảnh báo tình hình đang trở nên nghiêm trọng do nguồn lây nhiễm bệnh chính là bọ chét đã phát triển cơ chế đề kháng với loại thuốc trừ bọ chuyên dùng.

LÊ VIỆT

Tin cùng chuyên mục