Nga kêu gọi điều tra khủng hoảng Ukraine

Itar Tass ngày 26-11 đưa tin, ông Sergei Naryshkin, người đứng đầu Duma quốc gia (Hạ viện Nga) kêu gọi Hội đồng châu Âu mở một cuộc điều tra quốc tế về những nguyên nhân gây nên cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Itar Tass ngày 26-11 đưa tin, ông Sergei Naryshkin, người đứng đầu Duma quốc gia (Hạ viện Nga) kêu gọi Hội đồng châu Âu mở một cuộc điều tra quốc tế về những nguyên nhân gây nên cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Trong khi đó, lực lượng chống đối ở miền Đông Ukraine kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ triệu tập một phiên họp khẩn cấp thảo luận việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế ở vùng chiến sự này. Theo ban lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, lực lượng quốc tế với sự tham gia của Nga sẽ giám sát việc thực thi các thỏa thuận hiện hành, cũng như giúp giải quyết vấn đề nhân đạo và xã hội.

Cùng ngày, chính quyền Ukraine cho biết  85 xe của Nga, trong đó có các xe bọc thép đã đến cửa khẩu biên giới Izvaryne để vào lãnh thổ phía Đông nước này.

THANH HẰNG

Tin cùng chuyên mục