Mỹ áp đặt thêm lệnh cấm vận Nga

Ngày 19-12, Tổng thống Pháp François Hollande tuyên bố các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) hiện thời không có kế hoạch siết chặt thêm các biện pháp trừng phạt Nga, thậm chí có thể giảm nhẹ các lệnh trừng phạt đối với Nga nếu Mátxcơva đưa ra những cam kết nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Ngày 19-12, Tổng thống Pháp François Hollande tuyên bố các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) hiện thời không có kế hoạch siết chặt thêm các biện pháp trừng phạt Nga, thậm chí có thể giảm nhẹ các lệnh trừng phạt đối với Nga nếu Mátxcơva đưa ra những cam kết nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Tuyên bố của ông Hollande được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa ký ban hành luật “Hành động ủng hộ tự do tại Ukraine” nhằm áp đặt những biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn nhằm vào Nga, song loại trừ việc tiến hành những bước đi bổ sung vào thời thời điểm này.

Tuy nhiên, Tổng thống Hollande cũng ra tuyên bố chính thức khẳng định Paris từ chối chuyển giao tàu hỗ trợ đổ bộ mang trực thăng lớp Mistral cho Nga.

CHI HẠNH

Tin cùng chuyên mục