Bầu cử Ấn Độ, BJP dẫn đầu

Theo Reuters, ngày 17-4 là ngày bầu cử quan trọng nhất của Ấn Độ trong tháng bầu cử kết thúc vào ngày 12-5 tới. Trong ngày 17-4, hơn 195 triệu cử tri đi bầu tại 121 điểm bầu cử ở hàng chục bang.

Theo Reuters, ngày 17-4 là ngày bầu cử quan trọng nhất của Ấn Độ trong tháng bầu cử kết thúc vào ngày 12-5 tới. Trong ngày 17-4, hơn 195 triệu cử tri đi bầu tại 121 điểm bầu cử ở hàng chục bang.

Đảng Quốc đại cầm quyền đã tăng cường chiến dịch chỉ trích đảng liên minh Bharatiya Janata Party (BJP) khi cho rằng BJP là mối đe dọa cho nền tảng thế tục của quốc gia. Đảng Quốc đại cho cáo buộc người đứng đầu BJP, ông Narendra Modi đại diện cho sự kết hợp nguy hiểm của “sự cuồng tín, tôn giáo, quyền lực và tiền bạc”.

Theo các cuộc thăm dò, BJP của những người Hindu giáo cùng các đảng liên minh đang dẫn đầu trong cuộc tổng tuyển cử tại nước này. Thăm dò cho thấy liên minh BJP có thể chiếm đa số trong quốc hội 543 ghế nhưng không đủ 272 ghế để có thể đứng ra thành lập chính phủ.

KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục