Vụ chìm phà tại Hàn Quốc: Thuyền trưởng đối mặt với 5 tội danh

Vụ chìm phà tại Hàn Quốc: Thuyền trưởng đối mặt với 5 tội danh

(SGGPO).- Hãng tin Yonhap ngày 19-4 đưa tin, thuyền trưởng chiếc phà Sewol bị lật chìm ngày 16-4 khiến 28 người thiệt mạng, 268 người mất tích đã bị bắt giữ.

Ông Lee Joon-Seok, 69 tuổi, sẽ phải đối mặt với 5 tội danh, trong đó có tội bất cẩn gây thiệt hại và vi phạm luật hàng hải. Theo các công tố viên, ông Lee Joon-Seok đã cho viên thuyền phó thứ 3 điều khiển chiếc phà trước khi bị lật.

Vụ chìm phà tại Hàn Quốc: Thuyền trưởng đối mặt với 5 tội danh ảnh 1

Các nhân viên cứu hộ chạy đua với thời gian tìm người sống sót.

Trong khi đó, theo Reuters, qua cửa sổ của căn phòng dành cho hành khách, các thợ lặn đã phát hiện 3 thi thể nhưng họ chưa thể phá được kính để đưa ra ngoài. Nơi phát hiện ra các thi thể trên được cho là có rất nhiều trẻ em bị mắc kẹt.

Theo các nhân bảo vệ bờ biển, họ không phát hiện được bất cứ tiếng động nào từ bên trong chiếc phà.

Anh Văn

>> Vụ đắm phà ở Hàn Quốc: Hiệu phó trường học tự sát

Tin cùng chuyên mục