Nga chỉ trích Mỹ về tuyên bố đe dọa

“Mỹ đưa ra tuyên bố như tối hậu thư và cố tình đe dọa Nga bằng các biện pháp trừng phạt mới là hoàn toàn không thể chấp nhận”, đó là tuyên bố vừa được đưa ra của Bộ Ngoại giao Nga. Theo hãng tin Ria-Novosti, động thái của Nga diễn ra sau khi Washington cảnh báo Mátxcơva sẽ đối mặt với những biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn nếu không tuân thủ một thỏa thuận quốc tế mới về Ukraine. Theo người phát ngôn Tổng thống Nga Dmitry Peskov, hành động trên của Mỹ không thể giúp các bên tiếp tục đối thoại.

“Mỹ đưa ra tuyên bố như tối hậu thư và cố tình đe dọa Nga bằng các biện pháp trừng phạt mới là hoàn toàn không thể chấp nhận”, đó là tuyên bố vừa được đưa ra của Bộ Ngoại giao Nga. Theo hãng tin Ria-Novosti, động thái của Nga diễn ra sau khi Washington cảnh báo Mátxcơva sẽ đối mặt với những biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn nếu không tuân thủ một thỏa thuận quốc tế mới về Ukraine. Theo người phát ngôn Tổng thống Nga Dmitry Peskov, hành động trên của Mỹ không thể giúp các bên tiếp tục đối thoại.

Trong một diễn biến liên quan, mặc dù Chính phủ Ukraine cam kết cải cách hiến pháp như trao quyền nhiều hơn cho một số khu vực và thúc đẩy vị thế của tiếng Nga…, những người biểu tình tuyên bố không rời khỏi các trụ sở công quyền vốn đang bị phong tỏa tại một số khu vực và TP Donetsk, ở Đông Nam Ukraine. Một số thủ lĩnh biểu tình yêu cầu tiến hành trưng cầu ý dân như vừa diễn ra tại Crimea, bác bỏ thỏa thuận Geneva, đòi chính quyền lâm thời Kiev phải rời khỏi các tòa nhà chính phủ.

Trong khi đó, Cơ quan An ninh quốc gia Ukraine (SBU) tuyên bố tiếp tục chiến dịch truy quét những người biểu tình đòi liên bang hóa ở miền Đông nước này bất chấp thỏa thuận 4 bên đạt được tại Geneva. Hội đồng tỉnh Lugansk ra tuyên bố cáo buộc chính quyền lâm thời Ukraine phạm tội ác chống nhân dân, yêu cầu Kiev dừng ngay chiến dịch quân sự và bắt đầu đối thoại với người dân.

CAO VĂN

Tin cùng chuyên mục