EU kêu gọi Israel ngừng chống Palestine

Liên minh châu Âu (EU) vừa đưa ra lời kêu gọi Israel hủy bỏ các quyết định tiêu cực, đồng thời đề nghị cả Israel cùng Palestine kiềm chế để không gây tác động xấu tới tiến trình và cuộc đàm phán hòa bình hiện nay.

Liên minh châu Âu (EU) vừa đưa ra lời kêu gọi Israel hủy bỏ các quyết định tiêu cực, đồng thời đề nghị cả Israel cùng Palestine kiềm chế để không gây tác động xấu tới tiến trình và cuộc đàm phán hòa bình hiện nay.

Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh EU Catherine Ashton cho rằng, những hành động mới đây của Israel, như thông báo xây các khu định cư mới trên vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của người Palestine, tịch thu hàng cứu trợ nhân đạo của EU dành cho người dân Palestine… đã không giúp tạo bầu không khí tin cậy và hợp tác cần thiết cho sự thành công của cuộc đàm phán hòa bình.

Bà Catherine Ashton kêu gọi hai bên chấm dứt mọi hành động bạo lực, đồng thời lấy làm tiếc về việc Israel mới đây cũng đã phá hủy các lều trại do EU tài trợ xây dựng trong khu vực Đông Jerusalem và Bờ Tây mà Israel chiếm đóng.

HẠNH XUÂN

Tin cùng chuyên mục