ALBA lên án Mỹ chống phá Cuba

Liên minh Bolivar cho các dân tộc châu Mỹ (ALBA) vừa ra thông cáo lên án việc Mỹ thực thi dự án mạng xã hội Zunzuneo, hay gọi là “Twitter dành riêng cho Cuba”, với mục đích kích động các hoạt động chống đối, gây bất ổn định xã hội tại Cuba. ALBA yêu cầu Chính phủ Mỹ cần phải lập tức chấm dứt tất cả các chương trình bí mật nhằm chống phá Cuba.

Liên minh Bolivar cho các dân tộc châu Mỹ (ALBA) vừa ra thông cáo lên án việc Mỹ thực thi dự án mạng xã hội Zunzuneo, hay gọi là “Twitter dành riêng cho Cuba”, với mục đích kích động các hoạt động chống đối, gây bất ổn định xã hội tại Cuba. ALBA yêu cầu Chính phủ Mỹ cần phải lập tức chấm dứt tất cả các chương trình bí mật nhằm chống phá Cuba.

Chương trình này do Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) thực hiện và là chiến dịch bí mật mang tính can thiệp bất hợp pháp, vi phạm một cách trắng trợn luật pháp quốc tế và chủ quyền của Cuba. Zunzuneo trên thực tế nhằm gây ra tình trạng bất ổn xã hội để từng bước phá hoại trật tự chính trị, kinh tế, cũng như lật đổ chính quyền cách mạng Cuba.

Ngoài Zunzuneo, Chính phủ Mỹ còn tiến hành hàng loạt chương trình nhằm tuyên truyền chống phá Cuba như mạng trực tuyến Martinoticias, kênh thông tin liên lạc Piramideo… 

HẠNH XUÂN

Tin cùng chuyên mục