Nga nới lỏng thủ tục nhập tịch

Theo NBC News, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22-4 đã thông qua luật bổ sung cho phép đơn giản hóa thủ tịch xin nhập tịch của các công dân nói tiếng Nga của những quốc gia cựu Xô-viết, trong đó có Ukraine.
Nga nới lỏng thủ tục nhập tịch

(SGGPO).- Theo NBC News, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22-4 đã thông qua luật bổ sung cho phép đơn giản hóa thủ tịch xin nhập tịch của các công dân nói tiếng Nga của những quốc gia cựu Xô-viết, trong đó có Ukraine.

Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, động thái này càng gây chia tách Ukraine và đẩy khủng hoảng ở Đông Ukraine vào tình trạng tồi tệ hơn. Phía Nga phủ nhận cáo buộc này.

Đài tiếng nói nước Nga ngày 22-4 đưa tin, trong cuộc họp báo ở Mátxcơva ngày 21-4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Nga đang được kêu gọi cứu giúp để chống lại những hành động trái với pháp luật ở khu vực Đông Nam Ukraine. Theo ông Sergei Lavrov, Nga đang ở trong một vị thế rất khó khăn vì những lời kêu gọi này.

Nga nới lỏng thủ tục nhập tịch ảnh 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

NHƯ QUỲNH

>> Ukraine: Báo động bạo lực leo thang ở miền Đông

Tin cùng chuyên mục