Nga - Mỹ điện đàm về thỏa thuận Geneva cho Ukraine

Theo Đài tiếng nói nước Nga, ngày 22-4, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có một cuộc điện đàm về tình hình Ukraine.

Theo Đài tiếng nói nước Nga, ngày 22-4, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có một cuộc điện đàm về tình hình Ukraine.

Ông Lavrov tuyên bố chính quyền Kiev bất lực, không mong muốn chấm dứt những hành vi bạo lực của nhóm dân tộc chủ nghĩa “Khu vực cánh hữu”. Điều này đe dọa việc thực hiện các thỏa thuận tại Geneva. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề châu Âu và Á - Âu, bà Victoria Nuland đã thừa nhận việc Washington chi 5 tỷ USD để hỗ trợ nguyện vọng của người dân Ukraine hướng tới một chính phủ mạnh mẽ, dân chủ hơn.

Trước đó, trong cuộc họp báo ở Mátxcơva, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Nga được kêu gọi giúp để chống lại những hành động trái với pháp luật ở khu vực Đông Nam Ukraine và Nga đang ở thế khó xử.

Theo NBC News, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22-4 đã thông qua luật bổ sung cho phép đơn giản hóa thủ tục xin nhập tịch của các công dân nói tiếng Nga của những quốc gia thuộc Liên Xô cũ, trong đó có Ukraine.

HÀ NHI

- Ukraine: Báo động bạo lực leo thang ở miền Đông

Tin cùng chuyên mục