Trung Quốc xem Tân Cương là tuyến đầu chống khủng bố

Trong chuyến thăm Tân Cương ngày 30-4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xem nơi đây là tuyến đầu chống khủng bố. Theo báo South China Morning Post, đây là chuyến thăm Tân Cương đầu tiên trên cương vị chủ tịch nước của ông Tập Cận Bình. Ông đến Tân Cương trước thềm một hội nghị quan trọng vào tháng 6 bàn về các chính sách cho khu vực này.

Trong chuyến thăm Tân Cương ngày 30-4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xem nơi đây là tuyến đầu chống khủng bố. Theo báo South China Morning Post, đây là chuyến thăm Tân Cương đầu tiên trên cương vị chủ tịch nước của ông Tập Cận Bình. Ông đến Tân Cương trước thềm một hội nghị quan trọng vào tháng 6 bàn về các chính sách cho khu vực này.

Những năm qua, Tân Cương diễn ra hàng loạt vụ tấn công mà Chính phủ Trung Quốc cho rằng do các phần tử Hồi giáo ly khai Duy Ngô Nhĩ gây ra. Chỉ riêng trong năm qua đã có ít nhất 100 người chết do các cuộc tấn công khủng bố ở Tân Cương. Chủ tịch Tập Cận Bình đã tới thăm và giám sát các cuộc tập luyện chống khủng bố của quân đội và cảnh sát tại đây và nhắn nhủ rằng các lực lượng vũ trang ở đây cần có những biện pháp hữu hiệu để đương đầu với các phần tử khủng bố.

Theo Tân Hoa xã, tối 30-4, một vụ nổ tại nhà ga xe lửa ở Urumqi, thủ phủ khu tự trị Tân Cương, ngay sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình tới thăm khu tự trị này. Xe cảnh sát và cứu thương đổ đến hiện trường. Cảnh sát đã sơ tán người dân sống xung quanh khu vực này và phong tỏa hiện trường vụ nổ. Ga xe lửa tạm ngừng hoạt động. Chưa có tin về thương vong cũng như nguyên nhân vụ nổ.

THỤY VŨ

Tin cùng chuyên mục